Văn hóa ăn mặc
(Cadn.com.vn) - Một lần, khi nhìn thấy khá nhiều bạn nữ trẻ bước vào quán nhậu trong trang phục quá sức mát mẻ: quần soóc ngắn củn cỡn, áo thun khoét sâu ngực trước và lưng sau, bạn tôi nhận xét: "Trước đây, chỉ thấy phái mạnh mặc quần soóc đi ra đường, bây giờ "mốt" ấy đang nhường cho phái đẹp. Không chỉ có thế, quần soóc của phái đẹp giờ ngắn như không thể ngắn hơn"... Nghe bạn nhận xét, chợt giật mình quan sát, thấy đúng thế thật! Có thể nói, mốt thời trang "hở" giờ không chỉ dành riêng cho thế giới của các sao mà đang có xu hướng "bành trướng" trong cách ăn mặc của phái đẹp, đặc biệt là giới trẻ ngày nay.
Giờ đây, khi ra đường, vào quán cà-phê, nhà hàng, cảnh những cô gái từ chân dài đến chân ngắn tung tẩy trong những bộ trang phục ngắn củn cỡn, hở trên, hở dưới, mỏng manh như không mặc gì không còn hiếm nữa. Theo quan điểm của một bộ phận giới trẻ thì cách ăn mặc theo kiểu "khiêu khích" thị giác người khác (đặc biệt là người khác phái) chính là cách thể hiện sự nổi trội và cá tính. Họ không hề biết hoặc "cố ý" đánh đồng giữa sự "gợi cảm" với "gợi dục", gây phản cảm trong cách ăn mặc của mình cho những người xung quanh. Và không riêng gì giới trẻ, một số ít phụ nữ tuổi trung niên giờ cũng không còn ngại ngùng khi mặc quần soóc ngắn đi chợ, vào siêu thị, vào quán cà-phê... Họ cho đấy là "mốt", là "sành điệu". Không ít phái đẹp hùng hồn bảo vệ quan điểm về cách ăn mặc hở hang của mình rằng: "Tôi đẹp, dại gì không khoe". Trong khi đó thực tế, không phải cái gì hở cũng "gợi cảm"...
Ai cũng biết "người đẹp vì lụa" và không ai phủ nhận vai trò của thời trang- mốt trong đời sống của con người. Tuy nhiên, ăn mặc như thế nào để vừa tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ mà vẫn giữ được nét tinh tế, kín đáo của phụ nữ Á Đông là điều không đơn giản. Không ai phủ nhận sự sáng tạo của thời trang và mốt. Và sự độc đáo là một trong những yêu cầu hàng đầu của mốt-thời trang. Tuy nhiên, dù có sáng tạo, độc đáo đến đâu cũng không nên vượt quá giới hạn. Cần hiểu rằng, mốt và thời trang là hai khái niệm rất gần nhau nhưng không phải lúc nào cũng đồng nhất.
Theo đó, mốt thường gắn liền với cái mới, "thống trị" nhất thời của một số đông người nhưng chưa hẳn là thị hiếu của tất cả mọi người trong xã hội. Bởi mốt có tính trào lưu và chỉ thịnh hành trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế, làm thế nào để đẹp, độc đáo mà không bị "lố", bị "phô" mới là quan trọng. Do đó, khi khoác lên người một bộ trang phục nào đó, người mặc cần cân nhắc yếu tố về mặt xã hội, cần có những kiến thức cơ bản về văn hóa trang phục. Không nên vì "chạy" theo "mốt" mà biến mình trở nên "quá chướng" trong mắt nhiều người. Hãy làm đẹp nhưng đừng quá lạm dụng "mốt", không biết mình đang đứng ở đâu, ở độ tuổi nào... Nói khác đi, trang phục phù hợp với tính cách, vóc dáng, hoàn cảnh là tôn trọng người xung quanh..., thế mới đẹp. Đấy cũng chính là cách ứng xử có văn hóa trong cách ăn mặc vậy!
P.Nết